Trẻ em châu Âu phải trả giá cho cuộc khủng hoảng kinh tế

Quỳnh Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/10/2014 16:11 GMT+7

Hình minh họa

Báo cáo mới nhất của UNICEF đã công bố những số liệu về tình trạng đói nghèo của trẻ em. Cụ thể, cứ 5 em đang sống tại các nước thuộc khối EU, có 1 em sống trong nghèo khổ.

Những gia đình có con nhỏ thuộc giới trung lưu tại Tây Ban Nha, Hy Lạp và Latvia là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề khi mức sống bị sụt giảm do khủng hoảng kinh tế và đã có thêm 2,6 triệu trẻ em sống trong nghèo khổ kể từ khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra.

Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng cảnh báo khi cả một thế hệ trẻ em bị sống trong cảnh đói nghèo sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đối với tỉ lệ sinh, tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự mất niềm tin của người dân vào Chính phủ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước