Trẻ em Việt Nam ngày càng chuộng Internet hơn truyền hình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/04/2017 06:12 GMT+7

VTV.vn - Theo một khảo sát, tỷ lệ trẻ em ở Việt Nam thích truy cập Internet hơn xem truyền hình vẫn lên tới 66%.

Hơn 3/4 người dùng Internet ở độ tuổi từ 6 - 14 tuổi ở 7 nước châu Á - Thái Bình Dương cho biết, nếu phải chọn giữa Internet hay truyền hình thì các em sẽ chọn Internet. Khảo sát này do TotallyAwesome thực hiện năm 2016 tại 7 nước gồm Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tỷ lệ lựa chọn Internet tại Thái Lan cao nhất khi đạt 98%, so với mức 2% lựa chọn truyền hình. Điều này có thể lý giải bởi mức độ phổ biến của Internet tại đất nước này. Ngay cả tại Việt Nam, nơi có tỷ lệ trẻ em thích xem truyền hình nhiều nhất trong số các nước tham gia khảo sát, tỷ lệ trẻ em thích truy cập Internet hơn vẫn lên tới 66%. Ngoài ra, cũng có hơn một nửa (58%) trẻ em được khảo sát cho biết đang dùng smartphone nhiều lần mỗi ngày.

Khảo sát cũng cho thấy rằng thời gian sử dụng Internet cũng tăng lên khi trẻ lớn lên. Ở độ tuổi 6 - 8 tuổi, thời gian sử dụng Internet trung bình là 2,5 giờ vào ngày thường, thấp hơn 1 tiếng so với nhóm 12 - 14 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước