Trồng rau xanh trên… Sao Hoả

CSTN-Thứ tư, ngày 14/08/2013 22:07 GMT+7

Ảnh: VTV News

 Một nhóm sinh viên Hy Lạp vừa giành được giải thưởng của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhờ vào thiết kế mẫu nhà kính đặc biệt có khả năng tự động trồng rau xanh trên Sao Hỏa.

Sao Hỏa vốn là một hành tinh khô cằn, nhưng nhóm sinh viên Hy Lạp tin rằng họ có thể mang màu xanh lá cây lên “Hành tinh đỏ” này nhờ vào thiết kế mẫu nhà kính đặc biệt, có khả năng tự động trồng rau xanh trên Sao Hỏa.

Theo thiết kế, nhà kính này có khả năng tự vận hành, tự động tái tạo tất cả điều kiện cần thiết cho quá trình quang hợp của thực vật, tận dụng các tia nắng Mặt Trời để giúp cung cấp cho các nhà du hành loại rau cải bó xôi tươi ngon. Chu kỳ sản xuất rau xanh này thường kéo dài từ 40 đến 45 ngày.

Hệ thống nhà kính được gắn các cảm biến năng lượng Mặt Trời và hệ thống điện, giúp nuôi dưỡng và theo dõi quá trình phát triển của rau cải bó xôi, cũng như cung cấp nước và khí CO2.

Mời quí vị theo dõi VIDEO dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước