TTTM thế giới mới tại New York - Niềm tự hào của người Mỹ

Trần Hà (Thường trú VTV tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 06:00 GMT+7

Tòa tháp số 1 tại Manhattan, New York, tòa tháp cao nhất của nước Mỹ đã chính thức mở cửa cho những công ty đầu tiên đến làm việc. Và đây thực sự là niềm tự hào của người Mỹ.

Sau 13 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, trên nền của tòa tháp đôi năm xưa, những tòa tháp mới tiếp tục mọc lên.

Cao 541m, với 104 tầng, Tòa tháp số 1 tại Manhattan được xem là tòa tháp cao nhất nước Mỹ. Nó được Cảng vụ New York, chủ của Tòa tháp gọi là biểu tượng mới của nước Mỹ.

Trước đây, đã có lúc, người New York tưởng Tháp số 1 sẽ chỉ là một dự án giấy hoặc không thì cũng bị dang dở bởi bao quanh đó đã có không biết bao nhiêu các vụ tranh cãi nảy lửa về chính trị, tài chính và luật pháp. Phải mất đến 8 năm dẹp bỏ tranh cãi, Tòa tháp 1, trị giá gần 4 tỷ USD mới chính thức là của người New York.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước