UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:06 GMT+7

Khu vực Hồ (Lake District), Anh. Ảnh: PA

VTV.vn - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vừa tôn vinh 33 địa danh vào danh sách Di sản thế giới mới năm 2017.

Tại châu Á, những di tích đuợc đưa vào danh sách Di sản thế giới mới bao gồm Khu bảo tồn thiên nhiên Hoh Xil trên cao nguyên Tây Tạng, đảo Gulangyu thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; hòn đảo chỉ tồn tại sự sống của nam giới Okinoshima cùng 3 bãi đá ngầm lân cận ở Nhật Bản.

Những địa danh khác trên thế giới đuợc tôn vinh còn có Khu vực Hồ (Lake District) của Anh với vẻ đẹp hoang sơ; khu công sự Works of Defence ở Venice, Italy được xây dựng từ thế kỷ XV đến XVII; quần thể 6 hang động thuộc bang Baden Wurttemberg, miền Tây nước Đức.

Sau đây là một số di sản mới được UNESCO vinh danh:

UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới - Ảnh 1.

Khu công sự Works of Defence ở Venice, Italy.

UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới - Ảnh 2.

Đảo chỉ dành cho nam giới Okinoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới - Ảnh 3.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hoh Xil trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Wiki

UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới - Ảnh 4.

Đảo Gulangyu thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: VCG

UNESCO bình chọn 33 di sản thế giới mới - Ảnh 5.

Hang động 'Hohle Fels' ở Blaubeuren, Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước