WHO cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên lười vận động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/12/2019 18:14 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Không tập thể dục hay lười vận động là các nguyên nhân khiến thanh thiếu niên trên toàn thế giới đang đứng trước nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch.

Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới.

Nghiên cứu của WHO được thực hiện trên khoảng 1,6 triệu học sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Kết quả cho thấy, từ năm 2001, hơn 80% thanh thiếu niên trên toàn thế giới không vận động đầy đủ, đặc biệt là nữ giới. Họ chọn ngồi trước màn hình máy tính thay vì chạy bộ. Điều này gây lo ngại vì việc lười hoạt động thể chất thường xuyên mang đến nhiều rủi ro về sức khỏe, đáng chú ý nhất là khiến trẻ hóa bệnh tim mạch và hô hấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước