Xả rác bừa bãi, du khách bị công viên “gửi rác” về tận nhà

Mai Linh (Theo Travel + Leisure)-Thứ tư, ngày 23/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Công viên quốc gia Thái Lan đã áp dụng biện pháp nhắc nhở “nhẹ nhàng mà sâu cay” để đối phó với những vị khách xả rác bừa bãi.

Công viên quốc gia Khao Yai tại Thái Lan đã sử dụng một biện pháp vừa hài hước vừa cứng rắn để cảnh cáo những vị khách thiếu ý thức. Các nhân viên quản lý của công viên đã thu lượm rác thải và gửi trả chúng về lại nơi ở của người xả rác. Mục đích của việc làm này là để nhắc nhở các vị khách thiếu suy nghĩ kia về tầm quan trọng của việc gìn giữ vệ sinh môi trường.

Công viên Khao Yai vốn là một địa điểm đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO. Khao Yai nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 161km về phía Đông Bắc. Trong thời gian qua, các nhân viên của công viên đã truy vết những vị khách thiếu ý thức qua việc xem lại thông tin người thuê các thiết bị và vật tư cắm trại.

Rác thải được xả ra tại đây chủ yếu là bao bì thức ăn vặt và chai nước nhựa. Nhiều bọc rác đã được gửi về với “chính chủ”, đi kèm mảnh giấy nhắn nhủ với nội dung rất  “tình thương mến thương” rằng: “Bạn có một vài thứ bỏ quên ở Công viên Quốc gia Khao Yai này”.

Xả rác bừa bãi, du khách bị công viên “gửi rác” về tận nhà - Ảnh 1.

Động thái xử lý trên bắt nguồn từ hành động của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, ông Varawut Silpa-archa. Vào ngày 14/9, ông đã có bài viết riêng trên tài khoản mạng xã hội để nhắc nhở người dân thu dọn rác khi rời khỏi nơi mình tham quan. Ông nói, xả rác bừa bãi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và động vật tìm kiếm thức ăn xung quanh. Bộ trưởng còn nêu rõ, nếu người dân không tuân thủ lời kêu gọi này, chính ông sẽ đóng hộp rác và gửi trả về nhà của những người thiếu ý thức.

Ngay ngày hôm sau, ông Varawut Silpa-archa đã đăng tải bài viết mới với ảnh chụp một gói rác đã được thu lượm. Bài viết ghi rõ: “Rác mà du khách bỏ lại trong công viên đã được đóng hộp. Chúng đã sẵn sàng để “gặp lại” chủ nhân rồi. Nhân viên của cơ sở đã cho phép cảnh sát vào cuộc. Tôi nhắc lại một lần nữa, xả rác là tội ác”.

Xả rác bừa bãi, du khách bị công viên “gửi rác” về tận nhà - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn đưa ra một số quy định để xử lý các trường hợp vi phạm. Theo đó, người gây hại hay phá hoại tài nguyên thiên nhiên và môi trường có thể nhận án tù lên đến 2 năm, cũng như bị phạt đến 500.000 Baht (khoảng 370 triệu VND).

Giám đốc cơ quan quản lý du lịch của Thái Lan, bà Charinya Kiatlapnachai, thể hiện sự tán thành trước cách xử lý ngộ nghĩnh mà đầy tính răn đe trên. Theo bà, sự quyết tâm này đóng góp tích cực vào việc gìn giữ vẻ đẹp và sự dồi dào của tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là trong thời điểm đất nước đang nỗ lực hồi phục sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng từ đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước