Xem mắt - Xu hướng hẹn hò của giới trẻ Hàn Quốc

QA (Theo SCMP)-Thứ hai, ngày 17/02/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Thay vì sử dụng ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc tìm được nửa kia qua những buổi hẹn hò giấu mặt do bạn bè và người thân là cầu nối.

Nhiều người tại xứ sở Kim chi coi những buồi hẹn hò giấu mặt như một cách bền vững để xây dựng một mối quan hệ và tiến tới hôn nhân trong tương lai. Anh Choi Hyun-suk, 29 tuổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lần đầu hẹn hò giấu mặt: "Khi tôi còn đang là một sinh viên đại học cách đây 10 năm trước, và tôi nhớ mình đã bước tới chỗ hẹn mà không một chút lo lắng. Tôi đã đồng ý khi một người bạn hỏi tôi có muốn hẹn hò với một trong những bạn học của cô ấy không. Và tôi cũng sẽ không từ chối nếu bạn tôi rủ đi ăn tối và gặp mặt". Choi cho hay anh không phải là người duy nhất tại Hàn Quốc có thái độ thoải mái với những buổi hẹn hò giấu mặt. Hơn nữa, những buổi hẹn hò này vô cùng phổ biến ở dưới mái trường đại học.

Choi so sánh quá trình đi hẹn hò giấu mặt không khác gì với các ứng dụng hẹn hò ngày này. Anh cho hay: "Hẹn hò giấu mặt cũng giống như Tinder vậy, trừ việc bạn bè của bạn sẽ là ứng dụng và sẽ bảo bạn nên quẹt trái hay quẹt phải để tìm người phù hợp".

Theo một khảo sát năm 2019 của tạp chí SK Careers cho thấy 70% số sinh viên đại học tham gia khảo sát đều đã tới ít nhất một buổi hẹn hò giấu mặt. Thậm chí, nhiều bạn sinh viên còn tham gia buổi hẹn hò giấu mặt theo nhóm với ít nhất 10 bạn trẻ cùng gặp mặt cùng 1 lúc.

Trong số những người Hàn Quốc ở độ tuổi 30, tỷ lệ người độc thân đang tìm kiếm tình yêu vẫn rất cao. Xem mắt được coi như một cách truyền thống của xã hội Hàn Quốc để tìm kiếm các mối quan hệ và các cuộc hôn nhân trong tương lai, mặc dù trong nhiều năm gần đây, các ứng dụng hẹn hò bắt đầu trở nên phổ biến hơn các phương pháp xem mắt truyền thống. Trong đó, ứng dụng Noondate là một trong những ứng dụng nổi tiếng; mỗi ngày vào buổi trưa, nó sẽ tự kết nối mỗi người dùng với một người mới. Một đại diện của ứng dụng này cho biết: "Chúng tôi ước tính có khoảng 8 triệu người độc thân tại Hàn Quốc, và ứng dụng của chúng tôi đạt tới 3,39 triệu người từ khi được ra mắt sử dụng. Và số lượng thanh viên tăng từ 30 đến 50% mỗi năm". Ngoài ra, sinh viên đại học cũng thường xuyên sử dụng ứng dụng Campusting, một ứng dụng được tuỳ chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu hẹn hò bằng cách xem xét nhiều yếu tối như tuổi tác, lớp học, ngành học và địa điểm. 

Trong khi đó, nhiều người lại tìm tới các dịch vụ mai mối truyền thống với sự có mặt của các chuyên gia tư vấn hôn nhân như Duo Info Corporation. Kim Sang-eun, người phát ngôn của Duo Info Corporation cho biết phần lớn lý do mọi người tìm đến các dịch vụ tư vấn là do việc tìm kiếm nửa kia trong hôm nhân không còn dễ dàng như ngày xưa. Cô nói: "Vì các lý do và giá trị một người nắm giữ trong hôn nhân ngày càng trở nên đa dạng, nên việc tìm kiếm vợ/chồng trở nên khó khăn hơn". 

Xem mắt - Xu hướng hẹn hò của giới trẻ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Công ty của Kim kết nối các khách hàng có những yêu cầu chung về tuổi tác, nghề nghiệp và có chung mong muốn lại với nhau. Cô cho biết thêm: "Các thành viên của chúng tôi không chỉ xem xét nghề nghiệp hoặc tài sản của đối phương, mà họ cũng tìm kiếm các giá trị khác trong hôn nhân đối với người khác. Vì vậy khi khách hàng của chúng tôi muốn kết hôn, họ đã thuê chúng tôi để tìm người bạn đời phù hợp". Cô Kim nói thêm cuộc sống hiện đại đã khiến mọi người luôn vội vã và bận rộn khiến họ không có thời gian để đi tìm tình yêu.

Giống như Kim đã nói, Joen S.Y, một nhân viên phát triển phần mềm cho hay anh không hề có thời gian để gặp gỡ và tìm kiếm tình yêu. Do môi trường làm việc không có phụ nữ, Jeon đã quyết định sử dụng ứng dụng hẹn hò Somoin, một ứng dụng thường xuyên tổ chức các hoạt động tại các câu lạc bộ và các buổi gặp gỡ. Trong đó có những câu lạc bộ dành cho người chơi tennis, những người thích leo núi và những người chỉ muốn gặp gỡ và nói chuyện tại các quán cafe hay nhà hàng. Jeon tham gia một câu lạc bộ dành cho những người nói tiếng Nhật. Jeon chia sẻ: "Hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ đều mong muốn tìm được người để hẹn hò". Jeon cho biết anh ấy đã tham gia khoảng 10 buổi xem mắt cho tới thời điểm hện đại, anh nói thêm: "Buổi hẹn mới nhất của tôi vào tháng trước là lần duy nhất tôi cảm thấy thoải mái về người đối diện, vì hầu hết sự khác biệt về tính cách và mục đích khiến bạn không muốn có buổi hẹn thứ hai".

Trong khi Jeon vẫn đang hi vọng tìm được một người đặc biệt trong các buổi gặp mặt, anh Choi Hyun-suk đã rút ra kinh nghiệm từ các lần hẹn hò trước. Anh cho hay: "Đặc biệt với các buổi hẹn mà tôi tìm được trên các ứng dụng, tôi thường tới địa điểm hẹn gặp với ít hi vọng hơn. Có những lý do đặc biệt mà các buổi xem mắt trên ứng dụng không nghiêm túc như các mối quan hệ được hình thành qua những mối quan hệ cá nhân".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước