Xu hướng cho thuê hàng tiêu dùng tại Hàn Quốc

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng kinh doanh cho thuê ô tô, xe máy hiện đang phát triển mạnh mẽ và mở rộng sang cả các mặt hàng tiêu dùng được sử dụng hàng ngày như áo sơmi hay đồ chơi trẻ em.

Đối với những nhân viên văn phòng, áo sơ mi là vật dụng cần thiết hàng ngày nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức kỳ công. Do đó, ngày càng nhiều người tiêu dùng tìm tới các dịch vụ cho thuê áo sơ mi. Những chiếc áo sạch được giao đến tận cửa từ sáng sớm trước giờ đi làm của khách hàng. Vào cuối ngày, những chiếc áo bẩn sau khi thay ra sẽ được nhân viên thu gom tận nơi, đưa về cửa hàng để giặt sạch và là phẳng, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Những món đồ chơi trẻ em cũng là sản phẩm được nhiều người tìm thuê. Với mức phí 35.000 Won/tháng, tương đương hơn 700.000 VND, các bậc phụ huynh có thể mang lại cho con mình những món đồ chơi với đủ màu sắc, kích cỡ, đã được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ. Sau khi thuê, khách hàng chỉ cần trả lại và lựa chọn những món đồ khác mà trẻ yêu thích.

Còn nếu mong muốn làm đẹp cho ngôi nhà của mình theo từng mùa mà không phải quá tốn kém, dịch vụ cho thuê tranh sẽ là một lựa chọn hợp lý. Các thủ tục cho thuê rất đơn giản và có thể thực hiện qua mạng Internet.

Thay vì sở hữu hàng hóa, ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc tìm thuê các sản phẩm tiêu dùng để sử dụng trong thời gian hợp lý bởi tính thuận tiện và hiệu quả kinh tế. Xu hướng này dự kiến sẽ khiến ngành công nghiệp cho thuê tại xứ sở kim chi ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và trở nên đa dạng hơn về mặt sản phẩm.

Hái ra tiền nhờ cho thuê gương mặt làm quảng cáo Hái ra tiền nhờ cho thuê gương mặt làm quảng cáo Nở rộ dịch vụ cho thuê xe ô tô điện dùng chung Nở rộ dịch vụ cho thuê xe ô tô điện dùng chung Dịch vụ cho thuê quần áo trẻ sơ sinh tránh lãng phí Dịch vụ cho thuê quần áo trẻ sơ sinh tránh lãng phí

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước