“Chỉ có Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp”

Ban Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 14/01/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Phạm Quý Tỵ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chỉ có Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, các cơ quan khác chỉ có chức năng hoạt động tư pháp.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của Việt Nam, Hiếp pháp năm 2013 đã quy định Tòa án nhân dân, cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Trong khi đó, Hiến pháp cũng quy định Quốc hội thực hiện quyền lập pháp và Chính phủ thực hiện quyền hành pháp.

Để tìm hiểu về nội hàm của quyền tư pháp và vai trò của Tòa án nhân dân trong lộ trình cải cách tư pháp của Việt Nam, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Tất Viễn - Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và ông Phạm Quý Tỵ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước