Kỳ lạ mây "sóng thần" trên vịnh Jervis

CN (Theo Amusing Planet)-Thứ bảy, ngày 13/07/2013 07:00 GMT+7

Những đám mây có hình dạng giống các con sóng thần này là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện ở vịnh Jervis (New South Wales, Australia).

Người ta gọi những đám mây dạng này với tên khoa học là "mây Kelvin-Helmholtz". Đây là tên gọi được đặt theo tên 2 nhà khoa học Lord Kelvin và Hermann von Helmholtz khi họ nghiên cứu về hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này.

‘ Những đám mây này được hình thành từ 2 tầng không khí với độ dày và tốc độ dịch chuyển khác nhau. Sự bốc hơi và ngưng tụ hơi nước từ dưới biển khi gặp đoạn giao nhau của 2 tầng không khí này sẽ tạo nên dạng hình sóng cho các đám mây.

‘ Bên cạnh hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này, vịnh Jervis cũng là địa điểm thu hút khách du lịch với những bãi biển có bờ cát trắng mịn và làn nước màu ngọc lam trong vắt. Khu vực này còn được xem là một trong những nơi an toàn và đẹp nhất thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng hình dạng kỳ thú của mây "sóng thần" Kelvin-Helmholtz ở xung quanh khu vực vịnh Jervis:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước