Miễn thị thực - Chiến lược thúc đẩy du lịch của Indonesia

Hữu Hưng (Thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chính sách đẩy mạnh miễn thị thực là một động thái trong nỗ lực của Indonesia nhằm đạt mục tiêu thu hút 10 triệu du khách trong năm 2015 và 20 triệu du khách vào năm 2019.

Du lịch hiện đang trở thành một mũi nhọn phát triển kinh tế tại nhiều nước ASEAN do có nhiều thế mạnh về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đa dạng và yếu tố con người. Giống như nhiều nước khác, Indonesia hiện đang đầu tư mạnh vào việc quảng bá nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế số một của nước này.


Khu phố Malioboro, Indonesia. (Ảnh: VNE)

Khu phố Malioboro, Indonesia. (Ảnh: VNE)

Đầu tháng 10/2015, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký Nghị định miễn thị thực nhập cảnh Indonesia cho công dân của 75 quốc gia, nâng tổng số quốc gia được miễn thị thực vào nước này lên 90 quốc gia. Đây cũng là cách để Indonesia vực dậy nền kinh tế đang chững lại do sự suy yếu của đồng Rupiah cũng như từ tác động bất lợi của suy thoái toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước