Việt Nam hướng tới mốc 8 triệu du khách quốc tế năm 2014

Bích Vân-Thứ tư, ngày 11/12/2013 15:17 GMT+7

Tại Hội nghị gặp gỡ Doanh nghiệp du lịch năm 2013 đã công bố: Năm 2014, ngành du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 8 triệu lượt du khách quốc tế và 40 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 220.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch tại Hội nghị gặp gỡ Doanh nghiệp du lịch năm 2013, hơn 2 thập kỷ qua, ngành du lịch đã tăng trưởng tích cực với sự mở rộng quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch. Mở rộng hệ thống hạ tầng gắn với quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống khu, tuyến, điểm, đô thị du lịch trên 7 vùng du lịch của cả nước. Hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng hướng tới nhiều thị trường mới.

Bình quân mỗi năm tỷ lệ tăng trưởng ngành du lịch ước đạt hơn 12%. Trong 11 tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế đã đạt con số 6,8 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2012.

Trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ hướng trọng tâm phát triển theo chiều sâu. Mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại. Hướng tới tạo nên những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước