Cảnh giác "phù phép" tờ 20.000đ thành tờ 500.000đ

Thanh TùngCập nhật 15:59 ngày 27/12/2018

VTV.vn - Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ hành vi cắt, ghép tiền mệnh giá 20.000đ và 500.000đ của đối tượng Nguyễn Thị Khẩn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe và ví cá nhân của đối tượng Nguyễn Thị Khẩn trú tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh nhiều tờ tiền một nửa là mệnh giá 20.000 đồng ghép với một nửa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi kẹp trong cọc tiền 500.000 đồng.

Theo lời khai, đối tượng đã nghiên cứu và nắm rõ quy luật hoạt động của máy đếm tiền, cách đếm tiền của giao dịch viên các ngân hàng, doanh nghiệp.

Sau đó đối tượng đã cắt 2 tờ tiền mệnh giá khác nhau này rồi ghép lại giả tờ 500.000 đồng và đem trộn lẫn vào cọc tiền đều có mệnh giá 500.000 đồng thật đến ngân hàng hoặc các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền gửi vào tài khoản của chính mình. Với thủ thuật tinh vi này, chỉ cần bỏ ra 520.000 đồng sẽ được 1 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!