Hàng hóa dành cho trẻ em được bán trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như AliExpress, Shein và Temu. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Lượng hàng nhập khẩu thương mại điện tử có giá trị dưới 150 euro vào EU đã tăng mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu từ các nền tảng của Trung Quốc như Shein, Temu và AliExpress.
Theo Ủy ban châu Âu, số bưu kiện trước đây được miễn thuế đã tăng từ 1,4 tỷ bưu kiện năm 2022 lên 5,8 tỷ bưu kiện trong năm 2025, gây áp lực lớn lên hệ thống hải quan của các nước thành viên.
Ủy ban châu Âu cho biết quy định mới nhằm ngăn chặn việc doanh nghiệp lợi dụng cơ chế miễn thuế để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng, đồng thời hạn chế hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của EU lưu thông trên thị trường.
Động thái của EU diễn ra sau khi Mỹ chấm dứt cơ chế miễn thuế đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp từ Trung Quốc từ tháng 5 và mở rộng áp dụng với tất cả các nước từ cuối tháng 8. Anh cũng đang chuẩn bị triển khai biện pháp tương tự.
Giới phân tích nhận định các nền tảng thương mại điện tử nhiều khả năng sẽ chuyển một phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng hoặc gây sức ép buộc các nhà cung cấp giảm giá để duy trì khả năng cạnh tranh.
Một số doanh nghiệp như Shein đã mở rộng hệ thống kho bãi tại Ba Lan và tăng vận chuyển hàng theo lô lớn vào EU nhằm giảm tác động của chính sách mới.
Ngoài việc áp thuế, từ ngày 1/11 tới, EU sẽ yêu cầu bắt buộc khai báo đầy đủ thông tin đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử có giá trị thấp nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc. Khối này cũng dự kiến áp dụng thêm một khoản phí xử lý đối với các bưu kiện nhập khẩu để hỗ trợ cơ quan hải quan ứng phó với khối lượng hàng hóa ngày càng gia tăng.
Bình luận (0)