50 bác sĩ, giảng viên của ĐH Quân y làm nhiệm vụ kép tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/09/2020 10:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - 50 bác sĩ, giảng viên của ĐH Quân y được điều động đến Quảng Nam, Đà Nẵng vừa hỗ trợ phòng chống dịch, vừa kiểm tra, giám sát kỳ thi đợt 2 này.

Hôm nay (3/9), hơn 26.400 thí sinh của 27 tỉnh thành trên cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đây là những thí sinh chưa dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiều 2/9, các em đã đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Sáng nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ Văn và chiều thi Toán. Đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề thi đợt 1.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9. Ngày 16/9 công bố kết quả thi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các loại giấy chứng nhận sẽ được trả cho thí sinh chậm nhất vào ngày 25/9.

Ngày 2/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác vào Đà Nẵng, Quảng Nam kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc chuẩn bị kỳ thi của các địa phương. Phóng viên VTV đã kết nối điện thoại với PGS. TS. Mai Văn Trinh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dẫn đầu đoàn công tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước