Ấn Độ: Tỷ lệ chọi thi đại học cao hơn nhiều trường hàng đầu thế giới

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 07:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỷ lệ chọi vào các trường Đại học Ấn Độ vô cùng khắt khe khi chỉ có khoảng 20% học sinh đi thi là vào được đại học.

Với viễn cảnh đặt được chân vào đại học sẽ có một tương lai tốt đẹp và có được công việc được trả lương cao, học sinh trung học nào ở Ấn Độ cũng đều mong muốn thi đỗ. Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh ở các bậc đào tạo đại học lại hạn chế khiến áp lực cạnh tranh tấm vé vào các trường đại học ở Ấn Độ là cực kỳ lớn.

Mỗi năm có khoảng 20 triệu học sinh bước vào năm cuối trung học tại Ấn Độ. Tất cả đều hi vọng đủ điểm trong kỳ thi tốt nghiệp để có được một suất tại 1 trong hơn 600 trường đại học của nước nà, nhưng tỷ lệ chọi vào các trường Đại học Ấn Độ vô cùng khắt khe.

Đặc biệt, với các trường Đại học ở top trên, họ không chỉ tuyển sinh dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông mà còn tổ chức kỳ thi riêng.

Ví như mỗi năm có khoảng 1,3 triệu học sinh đăng ký thi vào 23 Viện công nghệ của Ấn Độ nhưng các trường này chỉ chọn lấy 10.700 người, đồng nghĩa tỷ lệ chọi sẽ là 1/121, cao hơn rất nhiều so với cả những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới như Oxford và Cambridge (Anh).

Choáng với tỷ lệ cạnh tranh xin việc 1 chọi 6.250 tại Ấn Độ Choáng với tỷ lệ cạnh tranh xin việc 1 chọi 6.250 tại Ấn Độ Học sinh mệt mỏi vì áp lực thi vào lớp 6 Học sinh mệt mỏi vì áp lực thi vào lớp 6 Singapore kêu gọi giảm áp lực thi cử Singapore kêu gọi giảm áp lực thi cử

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước