Bài học đầu tiên ngày tựu trường: Phòng chống dịch COVID-19

Thu Hiền - Tuyết Hạnh-Thứ ba, ngày 24/08/2021 15:45 GMT+7

VTV.vn - Đi học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên bài học đầu tiên các học sinh phải làm quen và ghi nhớ là những nội quy, nề nếp phòng, chống dịch.

Trong tuần này, học sinh lớp 1 ở nhiều địa phương không thực hiện giãn cách xã hội chính thức tựu trường. Để học sinh nắm vững được bài học về phòng chống dịch, trước ngày tựu trường, các cuộc họp phụ huynh đã được tổ chức để quán triệt các nội dung này.

Chủ động chuẩn bị trước nên dù là ngày đầu đi học nhưng học sinh đã không hề bối rối.  Các em nghiêm túc xếp theo hàng, thực hiện giãn cách lần lượt được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Sau ngày tựu trường, các em học sinh sẽ có một tuần để làm quen, ổn định nề nếp học tập. Các nhà trường cũng tranh thủ khoảng thời gian này để tích cực hướng dẫn các em thực hành các thói quen đi học an toàn trong mùa dịch.

"Ngay từ ngày đầu tựu trường, chúng tôi phổ biến kiến thức phòng dịch, nhất là đối với học sinh lớp 1", Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc,Thanh Hóa cho biết.

Tới trường hôm nay, niềm vui lấp lánh trên những gương mặt trẻ. Được đi học đang là niềm mong chờ của hàng chục ngàn học sinh ở các tỉnh thành phải thực hiện giãn cách. Chính vì thế, nhịp điệu bình thường này càng trở nên đáng quý, buộc các nhà trường, mỗi cần nỗ lực gìn giữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước