Cần lưu ý điều gì khi đăng ký xét tuyển các ngành nông nghiệp?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/06/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Để không xảy ra những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh cần đọc kỹ thông tin, phương án tuyển sinh của từng trường.

Ngày mai (30/6), là hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học 2020. Theo khảo sát các năm trước, 3 ngày cuối là thời điểm mà các thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất.

Một trong những ngành học thu hút được sự quan tâm lớn nhất của thí sinh trong khối ngành nông nghiệp, đó là thú y. Chỉ riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tuyển tới 600 chỉ tiêu cho ngành này mỗi năm. Đây được đánh giá là một trong những ngành học có tính ứng dụng thực tế cao và sinh viên ra trường có thể làm việc hoàn toàn độc lập.

Cần lưu ý điều gì khi đăng ký xét tuyển các ngành nông nghiệp? - Ảnh 1.

Sinh viên các ngành nông nghiệp phần lớn thời gian học sẽ gắn liền với cây cối, đồng ruộng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Một chuyên ngành khác cũng được đánh giá có tiềm năng phát triển trong những năm tới đó là chuyên ngành nấm. Hiện mỗi năm nhu cầu về nấm trong nước là hơn 1 triệu tấn. Bao gồm nấm thực phẩm, nấm dược liệu. Song lượng nấm sản xuất ra chưa đạt 1/3. Lý do chính là thiếu nguồn nhân lực.

Còn với những thí sinh đang có suy nghĩ học nông nghiệp sẽ chỉ có thể làm việc ở nông thôn, các em sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy khi ứng tuyển vào các ngành công nghệ sinh học. Ví dụ như chuyên ngành tảo.

Điều vất vả nhất đối với những sinh viên các ngành nông nghiệp là phần lớn thời gian học sẽ gắn liền với cây cối, đồng ruộng. Ví dụ trong những ngày này, các em vẫn phải dành thời gian hàng giờ đồng hồ trong những khu nhà bạt, nhà kính vô cùng nóng bức. Bù lại, tất cả sinh viên khi ra trường đều đã trở thành những kỹ sư lành nghề, có thể hòa nhập với công việc ngay, vì các em đã có thời gian thực hành trong suốt 4 năm học.

Một điểm đáng lưu ý nữa cho các thí sinh là điểm chuẩn của các ngành khối nông nghiệp thường ở tầm trung, tức phổ biến ở mức 18-20 điểm. Những em có học lực từ trung bình đến khá hoàn toàn có khả năng trúng tuyển. Với riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm nay nhà trường sẽ tuyển sinh theo nhóm ngành. Có nghĩa các em có thể lựa chọn những nhóm ngành phù hợp với học lực của mình. Sau khi trúng tuyển thì lựa chọn chuyên ngành phù hợp với sở thích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước