Cần tìm phương pháp giáo dục tích cực thay vì đòn roi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/05/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn -Những ngày qua, việc giáo viên hành xử như thế nào khi học sinh không tuân thủ nội quy là đề tài được bàn luận sôi nổi. Có cách nào để dạy trẻ thành công không cần bạo lực?

Nhiều người cho rằng nếu giáo viên không áp dụng kỷ luật nghiêm khắc, học sinh không thể nên người. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng, việc áp dụng các hình thức kỷ luật quá nghiêm khắc, thậm chí hà khắc sẽ ảnh hưởng đến quyền trẻ em và gây tổn thương cho trẻ.

Một số chuyên gia, giáo viên và học sinh đã đưa ra những quan điểm về vấn đề này.

Buộc thôi việc với cô giáo đánh học sinh và những ý kiến trái chiều Buộc thôi việc với cô giáo đánh học sinh và những ý kiến trái chiều Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên đánh phạt 22 học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên đánh phạt 22 học sinh Nghi vấn giáo viên đánh học sinh chấn thương mắt tại Lạng Sơn Nghi vấn giáo viên đánh học sinh chấn thương mắt tại Lạng Sơn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước