'Chưa có căn cứ nhận định chương trình lớp 1 mới là nặng'

Bích Thủy-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 18:01 GMT+7

VTV.vn - Đại điện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc nhận định chương trình lớp 1 mới nặng từ những tuần đầu là chưa đủ căn cứ xác đáng.

Liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới, đến nay, trải qua 3 tuần dạy và học, những ngày qua, nhiều phụ huynh đã chia sẻ trên các diễn đàn cho rằng chương trình năm nay quá nặng với trẻ, các con phải tiếp nhận khối lượng kiến thức quá lớn. Trong khi đó, giáo viên cũng vất vả trong việc dạy học. Trước những ý kiến của phụ huynh, giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi trong cuộc họp báo thường kỳ vừa mới diễn ra.

Chương trình mới nặng hơn so với chương trình cũ không chỉ là băn khoăn của phụ huynh mà cũng là nhận định của nhiều trường.

Lý giải cho tâm lý trên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đơn cử môn Tiếng Việt, về mặt kiến thức, không cao hơn so với chương trình hiện hành. Song thời lượng được điều chỉnh từ 350 tiết lên 420 tiết.

Chưa có căn cứ nhận định chương trình lớp 1 mới là nặng - Ảnh 1.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi họp báo

Chình vì thế đại điện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: việc nhận định chương trình nặng từ những tuần đầu là chưa đủ căn cứ xác đáng. Tuy nhiên đơn vị này cũng thông tin: Phụ huynh nên yên tâm vì một điểm mới trong chương trình này là bắt buộc có sự phát triển, điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành nhiều văn bản khẳng định quyền tự chủ chuyên môn của giáo viên. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện, làm sao để học sinh đạt được chuẩn đầu ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước