Chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Tấn Quýnh - Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - Những vướng mắc, giải pháp tháo gỡ trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ở cấp tiểu học diễn ra vào sáng 18/8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nội dung thảo luận chính gồm những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ cho các trường tiểu học khi chỉ còn một năm nữa học sinh lớp 1 sẽ học sách giáo khoa mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng tuần tự trong từng cấp học, từ năm học 2019 - 2020 đối với lớp 1, các năm học sau lần lượt đối với lớp 6 và lớp 10. Ngoài vấn đề về cơ sở vật chất chưa đảm bảo dạy 2 buổi/ngày, băn khoăn được nhiều đại biểu chia sẻ là đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nhưng nếu không được bồi dưỡng sẽ khó đáp ứng việc giảng dạy theo sách giáo khoa mới.

Do đó, các địa phương cần chủ động đào tạo đội ngũ giáo viên và bố trí đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1 trong năm học 2019 - 2020. Đây phải là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này ở cấp tiểu học.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề cần ưu tiên triển khai trong năm học mới ở cấp tiểu học và sự chuẩn bị trước khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2019 - 2020.


Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có tính mở và linh hoạt Chương trình giáo dục phổ thông mới: Có tính mở và linh hoạt

VTV.vn - Điểm nổi bật của dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới là các môn học đều được thiết kế theo hướng mở và linh hoạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước