Đại học Kiên Giang tặng quà “bảo vệ môi trường” cho học sinh Phú Quốc

PV-Thứ tư, ngày 27/05/2020 09:58 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Hơn 1.000 chai thủy tinh đựng nước đã được các giảng viên trường Đại học Kiên Giang trao cho học sinh các trường THPT trên huyện đảo Phú Quốc.

Trường Đại học Kiên Giang đã đến các trường THPT Phú Quốc, THPT Dương Đông và THPT An Thới ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để tặng hơn 1.000 chai thủy tinh và dung dịch rửa tay khô sát khuẩn cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, với món quà mà trường dành tặng cho học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh Kiên Giang sẽ góp phần bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa trong học đường. 

Trong khi đó, thầy Nguyễn Ngọc Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc, cho biết nhà trường thường xuyên tuyên truyền về ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường bằng những việc làm thiết thực; khuyến khích các em học sinh giảm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, thay vào đó là các sản phẩm có thể tái sử dụng để hạn chế rác thải ra môi trường.

Phú Quốc (Kiên Giang) được ví như hòn "đảo ngọc", là "thiên đường du lịch" với nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ. Thế nhưng hiện nay, khi đến hòn đảo này không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rác ngổn ngang bên đường hay những bãi tắm bị bủa vây bởi rác, trong đó chiếm phần lớn là rác thải nhựa.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, tại đảo Phú Quốc, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày lên tới 300 tấn rác nhưng lại chỉ thu gom, tập kết về các bãi rác được khoảng 150 tấn (chiếm 50%).

Theo đó, việc giảm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm có thể tái chế sẽ góp phần giúp "đảo ngọc" Phú Quốc xanh, sạch, đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước