Đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam lần thứ 9

Quang Hiệu-Chủ nhật, ngày 29/12/2013 06:59 GMT+7

Chiều 28/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo mộ số Bộ Ngành đã có cuộc đối thoại với hơn 650 thanh niên ưu tú về dự Đại hội sinh viên toàn quốc.

Giải đáp thắc mắc của các sinh viên về vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, bất cứ ai, dù ở đâu hay ở cương vị nào, đã là công dân Việt Nam thì phải quan tâm đến vận mệnh của đất nước và chủ quyền lãnh thổ là một điều rất thiêng liêng, thế hệ sinh viên phải hiểu khái niệm thế nào là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, luật pháp quốc tế về biển đảo...

Liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã xác định 3 khâu đột phá là xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phải tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng, trước hết là tập trung vào lĩnh vực giao thông, và khâu đột phá cuối cùng là phải ưu tiên cho nguồn nhân lực, bởi theo Phó Thủ tướng, tài nguyên thiên nhiên thì hữu hạn và nguồn tài nguyên về nhân lực thì phải được đầu tư một cách ưu tiên triệt để.

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Xây dựng đã giải đáp thắc mắc của các sinh viên về một số vấn đề như: vấn đề việc làm của sinh viên sau khi ra trường, vấn đề nhà ở xã hội, ký túc xá sinh viên và nhà ở sinh viên, cùng với đó, các sinh viên tham dự hội nghĩ cũng đã được đại diện các bộ ngành phân tích một số nét về văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam, về vấn đề việc làm, kỹ năng nghề nghiệp và vấn đề về giáo dục khi đất nước đang trong thời kỳ đổi mới.

Đại hội đại biểu sinh viên lần thứ 9 đề ra khẩu hiệu hành động "Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập". Theo đó, Đại hội xác định 3 mục tiêu chính là xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, phát huy sự năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập của sinh viên và xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước