Đăk Lăk thiếu gần 1.500 phòng học ở các bậc học

Thanh Hà, Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/11/2016 16:53 GMT+7

VTV.vn - Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh Đăk Lăk thiếu gần 1.500 phòng học bộ môn và các phòng học chức năng ở các bậc học.

Ở bậc học mầm non vẫn còn hơn 250 phòng học mượn tạm, nhất là ở các điểm trường lẻ; bậc trung học cơ sở thiếu hơn 1.200 phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành.

Năm học này, toàn nghành giáo dục Đăk Lăk có hơn 16.500 phòng học, trong đó có hơn 10.000 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ gần 62%. Từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm, tỉnh Đăk Lăk đầu tư hơn 100 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhưng tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn tại tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa thể khắc phục được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước