Điểm chuẩn ngành du lịch của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vươn lên top đầu

VTV9-Thứ năm, ngày 09/08/2018 09:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mùa tuyển sinh Đại học năm 2018, ngành Du lịch đã vươn lên dẫn đầu trong số các ngành được thí sinh lựa chọn của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ngành Du lịch có điểm chuẩn là 24,9, cao hơn điểm chuẩn của ngành báo chí. Đại diện bộ môn Du lịch - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp ngành du lịch có điểm chuẩn đầu vào cao nhất khối ngành khoa học xã hội và nhân văn với khối xét tuyển là khối C.

Nếu như năm 2017, khi lần đầu tiên điểm chuẩn ngành du lịch cao vượt trội, nhiều người vẫn cho rằng đó là sự ngẫu nhiên, thì năm nay đã cho thấy sinh viên đang quan tâm đến các ngành nghề có tính thực tiễn cao.

Hiện cơ hội nghề nghiệp ngành du lịch của Việt Nam đang rất lớn. Theo dự báo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đến năm 2020, ngành du lịch cả nước cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm việc cho các cơ sở dịch vụ du lịch. Trong khi đó, nguồn nhân lực cho ngành này đang thiếu trầm trọng.

Điểm chuẩn các trường ngành Y giảm mạnh Điểm chuẩn các trường ngành Y giảm mạnh

VTV.vn - Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường đại học đào tạo ngành Y năm nay giảm mạnh so với kỳ tuyển sinh năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước