Điểm sáng tri thức nơi vùng cao Tây Bắc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 20:22 GMT+7

VTV.vn -Giáo viên các điểm trường vùng cao Yên Bái gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giảng dạy cho học sinh miền núi, vùng sâu vùng xa.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên tại các điểm trường vùng cao vẫn luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng việc làm cụ thể, để truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học sinh đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa một cách hiệu quả nhất.

Điểm sáng tri thức nơi vùng cao Tây Bắc - Ảnh 1.

Câu chuyện về Trường Phổ thông dân tộc nội trú ở Yên Bái là một ví dụ. Bên cạnh những kiến thức trong giáo trình, các thầy cố cũng có những bài giảng giúp các học sinh có ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từng giáo viên phải có chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sát với công việc thường xuyên của mình để việc giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh một cách tốt nhất.

Những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Ban Giám hiệu nhà trường tích hợp vào các tiết học môn Ngữ Văn, Đạo đức, lịch sử. Trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để các em dễ hiểu, dễ nhớ và tạo sự sinh động trong mỗi giờ học.

Hành trình dạy chữ, rèn người vẫn sẽ được các thế hệ thầy cô giáo nỗ lực thực hiện, để từng bước đẩy lùi đói nghèo, mang lại cuộc sống ấm no, đầy đủ cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Tây Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước