Đổi mới thi cử để quyết định cách học của học sinh

CSTN-Thứ hai, ngày 23/06/2014 16:29 GMT+7

Những ngày này, dư luận đang đặc biệt chú ý trước thông tin Chính phủ đã đồng ý với chủ trương tổ chức một kỳ thi quốc gia chung cho học sinh lớp 12 làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Quyết định trên đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cách thức kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh của giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị để tiến tới việc tổ chức một kỳ thi chung cũng không phải là việc đơn giản, phải có một lộ trình ít nhất ba năm trước khi việc tổ chức một kỳ thi chung chính thức trở thành hiện thực.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, đồng thời là một chuyên gia lâu năm và uy tín trong lĩnh vực giáo dục để cùng thảo luận về vấn đề trên.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết cuộc trao đổi:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước