Du học tại chỗ - Xu hướng mới tại Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/08/2018 12:39 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, mô hình du học tại chỗ đang trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam.

Du học tại chỗ là một hình thức theo học các trường đại học nước ngoài ngay tại Việt Nam. Đúng với tên gọi du học tại chỗ, sinh viên được tiếp cận với một chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được cấp bằng, chính chỉ quốc tế ngay tại Việt Nam. Cũng bởi vậy, mô hình này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho không chỉ học sinh mà còn cho chính các bậc phụ huynh.

Tại Việt Nam, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được triển khai dưới nhiều hình thức. Sinh viên có thể được đào tạo hoàn toàn tại Việt Nam hoặc lựa chọn đào tạo một phần trong nước và một phần tại nước ngoài. Giáo trình được các trường quốc tế xây dựng và giám sát nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong khi đó, chi phí dành cho việc học tập và ăn ở của sinh viên lại thấp hơn tới 2 - 3 lần so với các quốc gia thu hút nhiều du học sinh Việt như: Anh, Mỹ và Australia. Do đó, trong những năm gần đây, số lượng sinh viên du học tại chỗ ngày càng nhiều.

Hơn 500 cơ sở hợp tác đào tạo quốc tế đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam liên kết với hơn 200 cơ sở giáo dục đại học tại 30 quốc gia trên thế giới. Con số ấn tượng này cho thấy rõ sự phát triển của hình thức du học tại Việt Nam.

Có nên vay mượn để cho con du học? Có nên vay mượn để cho con du học?

VTV.vn - Một số người đồng tình việc nên vay tiền cho con đi du học với rất nhiều lý do khác nhau nhưng cũng có ý kiến cho rằng chuyện vay mượn tiền nong cần hết sức cân nhắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước