Gia đình nghèo xoay xở mua điện thoại, máy tính cũ để con học online năm học mới

Tiến Tú-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 13:23 GMT+7

VTV.vn - Năm học mới, học bằng hình thức trực tuyến nhưng nhiều học sinh vẫn đang gặp khó khăn, do thiếu điện thoại thông minh, máy tính.

Thiếu thiết bị học online cho con là tình trạng chung của nhiều gia đình lao động tự do trong thời gian này. Đặc biệt ở các tỉnh thành đang phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16.

Cả nhà chỉ có một chiếc điện thoại, bé lớn nhất năm nay đã bắt đầu vào lớp 1, chị Lan thấp thỏm không yên khi năm học mới sắp tới. Nếu thời gian học trực tuyến kéo dài, chị sẽ phải sắm thêm thiết bị vì không thể dùng chung mãi được. Nhất là khi cả bố mẹ đều là lao động tự do, giờ giấc không cố định.

Gia đình nghèo xoay xở mua điện thoại, máy tính cũ để con học online năm học mới - Ảnh 1.

Nhiều gia đình phải tận dụng mua lại điện thoại, máy tính cũ cho các con sử dụng

Số tiền chi cho máy tính mới lên đến hàng chục triệu đồng khiến nhiều gia đình phải tận dụng mua lại điện thoại, máy tính cũ cho con trẻ sử dụng. Không có thu nhập nhiều tháng nay, chị Thu cũng chẳng biết cách nào để xoay xở thiết bị học cho con khi phải cân đối trang trải cuộc sống hàng ngày.

Trước thực trạng này, nhiều quận, huyện tại Hà Nội cũng đã và đang rà soát, kêu gọi người dân có điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay cũ, không có nhu cầu sử dụng chia sẻ với học sinh nghèo. Ở nhiều trường học, thầy cô cũng đang góp thiết bị cũ hoặc góp tiền mua điện thoại cho những em khó khăn.

Cần Thơ: Thiếu thiết bị học trực tuyến đầu năm học mới Cần Thơ: Thiếu thiết bị học trực tuyến đầu năm học mới

VTV.vn - Đây là thực trạng tại Cần Thơ khi bắt đầu năm học mới trong điều kiện dịch bệnh còn chưa ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước