Giúp học sinh xây dựng tình bạn, nói không với bạo lực học đường

VTV.vn - Năm học này, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Theo đó, một số trường học khi có học sinh mâu thuẫn, đánh nhau đã mời các chuyên gia đến chia sẻ, tư vấn giúp các em hóa giải mâu thuẫn. Một số trường còn có những cách làm sáng tạo, mới mẻ, cho học sinh tham gia trải nghiệm ứng xử học đường dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp các em xây dựng tình bạn đẹp, góp phần ngăn ngừa bạo lực trong học đường.

Lễ chào cờ của Trường THPT Võ Văn Kiệt đã trở thành buổi tư vấn chia sẻ cách xây dựng tình bạn và phòng chống bạo lực học đường. Từ mâu thuẫn của các học sinh, nhiều trường đã chọn cách này để học sinh được thẳng thắn đối thoại với nhau và hiểu nhau hơn qua những tình huống cụ thể.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Chúng tôi muốn chuyển tải quy định pháp luật trong ngành Giáo dục đối với việc xử lý các em vi phạm quy chế của nhà trường; giới thiệu với các em về mặt tâm lý, về mặt pháp lý và mong các em nói không với bạo lực học đường".

Nhiều trường học còn đổi mới, có cách làm sáng tạo như tổ chức các cuộc thi trong học đường, giúp các em trau dồi kỹ năng ứng xử, làm việc nhóm. Học sinh tham gia các cuộc đối thoại thẳng thắn giúp các em nhận ra tầm quan trọng của tình bạn và các mối quan hệ lành mạnh, sẽ mang lại thành công trong học tập và cuộc sống.

Em Trần Hà Phương (học sinh lớp 12A1, Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết: "Những cuộc thi, những sân chơi này là vô cùng quan trọng và cần thiết với lứa tuổi học sinh vì tạo cho học sinh sân chơi để làm quen, giao lưu với các bạn cũng như học hỏi, hợp tác với mọi người, tạo ra những mối quan hệ mới".

Giúp học sinh xây dựng tình bạn, nói không với bạo lực học đường - Ảnh 1.

Em Nguyễn Hồng Nhung (học sinh lớp 12A17, Trường TH-THCS- THPT Ngô Thời Nhiệm, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì chia sẻ: "Muốn một ngôi trường đoàn kết, mọi người hiểu nhau thì em nghĩ nên nói chuyện nhiều, tiếp xúc nhiều, hiểu được tính cách của nhau, lúc đó mới hiểu và thông cảm cho nhau".

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà (giáo viên Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận xét: "Khi các em có một môi trường để hoạt động, gắn kết tình cảm với nhau thì bạo lực học đường sẽ giảm đi. Bên cạnh đó, các giáo viên chủ nhiệm cũng luôn theo sát các em, giúp các em giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, khúc mắc nhỏ trước khi vấn đề bạo lực học đường xảy ra".

Bước ra khỏi không gian lớp học, học sinh còn cùng nhau làm việc nhóm, hợp tác thực hiện các dự án. Qua những hoạt động trải nghiệm từ thực tế do nhà trường tổ chức, các em học sinh hiểu và thông cảm với nhau, từ đó tôn trọng lẫn nhau, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.