Hà Nội: Học phí hệ mầm non và phổ thông công lập có thể tăng 30%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/08/2016 19:36 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 tháng nữa sẽ khai giảng năm học mới 2016 - 2017, ngoàicác thông tin liên quan đến nội dung học tập, câu chuyện học phí cũng luôn là một chủ đề nóng.

Chiều nay, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Hà Nội đã chính thức công bố mức tăng học phí các cấp.

Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, mức học phí hiện tại của Hà Nội đang thấp nhất so với mức thu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như thấp nhất theo khung học phí quy định của Chính phủ. Dự kiến sau điều chỉnh, mức thu học phí của hệ mầm non và phổ thông công lập sẽ tăng khoảng 30%.

Trước lo ngại hệ thống giáo dục công lập tăng học phí sẽ khiến hệ dân lập cũng đẩy mức học phí lên cao, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Hà Nội cho rằng việc tăng học phí còn phụ thuộc nhiều yếu tố nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút người học.

Dự kiến, Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh mức thu học phí trong thời gian tới để có thể đạt đến mức trần cao nhất theo mức thu học phí được Chính phủ quy định, chậm nhất đến năm học 2020 - 2021.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước