Hà Nội: Lo con trầm cảm, nhiều phụ huynh mong mỏi cho con đến trường

Hoài Thương-Thứ hai, ngày 04/04/2022 05:59 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng, thậm chí lo cho con nhỏ bị trầm cảm, nếu ở nhà quá lâu.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay, 62 địa phương trên cả nước dã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục, chỉ còn duy nhất Hà Nội chưa cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường học trực tiếp. Có thể thấy những ngày này, khi Thủ đô đã qua đỉnh dịch, các khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch, phố đi bộ đã mở cửa trở lại nhưng cổng trường vẫn đóng im lìm. Nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng, thậm chí lo cho con nhỏ bị trầm cảm, nếu ở nhà quá lâu.

Hà Nội: Lo con trầm cảm, nhiều phụ huynh mong mỏi cho con đến trường - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh lo cho con nhỏ bị trầm cảm, nếu ở nhà quá lâu.

Do lo ngại vấn đề tâm lý của các con, khảo sát tại một số trường đợt này đã có hơn 70% phụ huynh đồng ý cho con quay lại trường.

Gia đình thì loay hoay với sắp xếp giữa công việc và trông con. Trong khi, các trường lại mong ngóng đến ngày được nghe những tiếng cười trẻ nhỏ.

Dưới góc độ chuyên gia, thời điểm này, việc trẻ ở nhà, đi chơi hay tới trường đều chịu nguy cơ dịch bệnh như nhau. Giữa các phương án không trọn vẹn, chúng ta nên chọn giải pháp tích cực nhất.

Hà Nội yêu cầu không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài Hà Nội yêu cầu không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: "Căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước