Hà Nội vinh danh, tuyển dụng các thủ khoa vào làm việc tại cơ quan thành phố

Minh Đức-Thứ năm, ngày 04/10/2018 10:07 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện tuyên dương các thủ khoa xuất sắc sẽ được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với ý nghĩa nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa trong việc xây dựng đất nước

Năm 2018 là năm thứ 16 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức Tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của TP Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Hoạt động này nhằm tôn vinh sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, hội. Thông qua chương trình tuyên dương Thủ khoa, truyền thống hiếu học của dân tộc sẽ được tôn vinh và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa đối với công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tính đến năm 2018, đã có 1.705 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Riêng năm nay, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, chắc chắn sẽ trở thành hoạt động đầy nhân văn và ý nghĩa khi nêu cao truyền thống trọng dụng nhân tài của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Theo danh sách, khối ngành kỹ thuật có số lượng thủ khoa chiếm tỷ lệ cao nhất 24 thủ khoa (27,23%). Số lượng nữ là thủ khoa chiếm đa số với tỷ lệ 63,63%. Về kết quả học tập, có 50 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (bằng hoặc hơn 9,0/10,0 theo đào tạo niên chế và bằng hoặc hơn 3,6/4,0 đối theo đào tạo tín chỉ) chiếm 56,81%.

Về chính sách trọng dụng nhân tài đối với các thủ khoa xuất sắc, thông qua con đường xét tuyển đặc cách, vào năm 2017, Sở Nội vụ cũng đã báo cáo có 186 thủ khoa xuất sắc đã được tuyển dụng về làm việc tại các cơ quan của Thành phố Hà Nội trong 15 năm qua. Đến nay, còn 156/186 người hiện đang còn công tác tại các cơ quan của thành phố Hà Nội. Các thủ khoa khối ngành lực lượng vũ trang đều được giữ lại phục vụ.

Năm nay, dựa vào nguyện vọng công tác của các thủ khoa, Sở Nội vụ sẽ đối chiếu với ngành học tổng hợp để tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vào kỳ xét tuyển gần nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước