Học sinh có được học trong môi trường đủ an toàn giữa dịch bệnh COVID-19?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh băn khoăn về kế hoạch dạy học năm học mới các trường sẽ dạy trực tuyến hay trực tiếp, có tổ chức Lễ khai giảng năm học mới hay không.

Năm học mới đang đến thật gần, ngoài việc băn khoăn các con sẽ được dự lễ khai giảng như mọi năm hay sẽ là một lễ khai giảng trực tuyến, thì một câu hỏi nữa các bậc phụ huynh đều quan tâm là liệu con có được học trong một môi trường đủ an toàn giữa dịch bệnh hay không. Nhất là với các em nhỏ học sinh cấp 1, chưa có ý thức phòng dịch như người lớn. Lúc này, nhiều gia đình cũng đang tích cực trang bị kiến thức phòng dịch cho con cháu mình.

Háo hức được đi học là tâm trạng của rất nhiều trẻ em bởi tính cả nghỉ hè, năm nay học sinh đã nghỉ suốt 4 tháng. Năm nay sẽ không có công thức chung cho tất cả địa phương và các trường. Tuy nhiên, nếu trường nào đi học trở lại, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh sẽ phải là điều cần cân nhắc đầu tiên.

Học sinh có được học trong môi trường đủ an toàn giữa dịch bệnh COVID-19? - Ảnh 1.

Nhiều gia đình đang tích cực trang bị kiến thức học cũng như kiến thức phòng dịch cho con cháu mình

Lo lắng của các phụ huynh hoàn toàn là có cơ sở. Đi học lo lắng về sức khỏe mà cho con ở nhà lại trăn trở việc con bị hổng kiến thức rồi buồn chán, nhớ bạn bè trường lớp. Trong lúc này, các nhà trường cũng đang tính toán, thậm chí đã đưa ra những khái niệm mới trong hoàn cảnh dịch bệnh và có những khái niệm mà phụ huynh sẽ thấy rất lạ.

"Ít chạm" là khái niệm mới mà một hệ thống giáo dục đưa ra từ khi có dịch COVID-19. Đây là cách kê bàn ghế khi chưa có dịch. Học sinh ngồi với nhau thành nhóm để tích cực giao tiếp. Nhưng giờ lại khác. Các em sẽ cùng quay lên một hướng. Ít va chạm về cơ thể, ít chạm mặt trực tiếp.

Không thể thiếu lúc này là các yêu cầu về vệ sinh cá nhân. Nước sát khuẩn trang bị từ cổng trường vào, dọc các hành lang. Trong lớp học, có thêm khẩu trang để cung cấp cho học sinh vì các em rất dễ quên hay làm rơi. Bảng thông tin trong lớp học giúp các em ghi nhớ.

Ở tại các khu vực công cộng như thư viện, học sinh sẽ được phân chia giờ và số lượng mỗi lần vào để đảm bảo ít chạm, giữ khoảng cách. Ít chạm và cá nhân hóa được áp dụng cả với các hoạt động thể thao.

Có thể thấy COVID-19 đã tác động rất mạnh đến giáo dục, làm thay đổi cách dạy học truyền thống, cách tổ chức lớp học và kế hoạch dạy học trước đây. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh hơn, triệt để hơn, tương tác số được đề cao hơn bao giờ hết trong bối cảnh giãn cách xã hội. 

Mới đây nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn dạy học trực tuyến và tổ chức dạy học trực tuyến trong các nhà trường phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với hướng dẫn này, dạy học trực tuyến trở thành phương thức được áp dụng chính thức và được công nhận kết quả trong các nhà trường. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong năm học 2020 - 2021, các trường được phép áp dụng linh hoạt các phương thức dạy học khác nhau, miễn sao đảm bảo chất lượng dạy học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước