Học sinh gốc Việt 15 tuổi giành học bổng toàn phần Đại học Harvard

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 15/12/2014 06:32 GMT+7

Với 36/36 điểm ACT - kỳ thi chuẩn hóa để xét tuyển vào ĐH của Mỹ, điểm trung bình (GPA) xuất sắc , Bryan Phan Hồ (người Mỹ gốc Việt) được ĐH Harvard, Mỹ hứa cấp học bổng toàn phần.

Không thúc ép con phải học quá căng thẳng, luôn đồng hành với con trong suốt quá trình học tập và khuyến khích mọi hoạt động thể thao, xã hội… là bí quyết  dạy con thành công của gia đình anh Hồ Hoàng Giang va chị Phan Trường Mỹ Linh, cha mẹ của em Bryan Phan Hồ (tên Việt là Hồ Phan Vương Bảo). Bí quyết đơn giản từ nền tảng gia đình này đã giúp Bảo đạt điểm tuyệt đối 36/36 của kỳ thi chuẩn hoá để xét tuyển vào ĐH của Mỹ - American College Testing (ACT).

Với kết quả này, em có cơ hội nhận được học bổng của hai trường danh tiếng: Harvard Summer School (thuộc ĐH Harvard, Mỹ - Top 5 ĐH tốt nhất thế giới) và Stanford Summer School College (thuộc ĐH Stanford - đứng thứ 7 thế giới). Những học bổng này sẽ chắp cánh ước mơ của Bảo - trở thành sinh viên ngành Vi trùng học trong tương lai gần nhất.

Bảo tâm sự với bố rằng, sở dĩ em chọn ngành nghiên cứu Vi trùng học bởi  khi nghiên cứu ra loại thuốc tiêu diệt vi trùng, virus, em có thể chữa bệnh cùng lúc cho hàng triệu người.

Trước đó, em cũng đã đạt được nhiều thành tích học tập ấn tượng. Khi là học sinh lớp 8, Bảo đã được ĐH University of Washington Seattle (đứng thứ 48 trong số các ĐH tốt nhất của Mỹ) và California State University Los Angeles (đứng thứ 84) nhận thẳng vào ĐH theo chương trình bỏ qua cấp 3 Early Entrance Program vì đạt thành tích xuất sắc và 30/36 điểm ACT. Tuy nhiên vì Bảo còn nhỏ, gia đình không muốn em phải xa nhà sớm nên từ chối nhập học. Cũng trong năm này, Bảo học song song 2 chương trình lớp 8-9 và đến nay đã hoàn thành chương trình Toán cấp 3. Ngoài tiếng Anh, Bảo còn rất giỏi tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Để có được “trái ngọt” ngày nay, anh Giang cho biết đó là kết quả từ những thời điểm khó khăn nhất. Lúc đó, vợ chồng anh còn gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu lập nghiệp trên đất Mỹ. Dù lo chạy ăn từng bữa, vợ chồng anh vẫn gắng hết sức tạo điều kiện tốt nhất cho việc học hành của con. Nhìn gương bố mẹ vất vả lập nghiệp từ hai bàn tay trắng trên đất Mỹ nên Bảo rất ý thức về tầm quan trọng của việc học.

“Nhiều năm nay, dù khá bận rộn với công việc (anh Giang hiện là quản lý tại một công ty về IT ở California - PV), tôi vẫn dành thời gian cùng cháu học tập. Quan trọng nhất là phải dạy cho con tính tự chủ, biết học tập từ thất bại. Chúng tôi không bao giờ kiểm tra đúng-sai từng bài tập của con mà chỉ hỏi con làm xong bài chưa. Tuy nhiên, tôi luôn thúc đẩy để tự cháu biết sai và học lại. Bảo cũng luôn nhận được sự khích lệ, động viên, tạo điều kiện học tập tốt nhất từ gia đình. Cháu luôn có thời gian để chơi với người bạn thân nhất của mình - người em ruột, Ryan (Hồ Phan Vương Minh), chú chó Lucky, chơi game, liên hoan cùng bạn bè, du lịch vào mỗi kỳ nghỉ cùng gia đình. Bảo đã nhiều lần về thăm quê hương Việt Nam. Cháu rất thích những nơi đã được về thăm là quê hương bố mẹ: Thái Bình, Ninh Bình, Đà Nẵng, Huế. Món ăn quê hương cháu thích nhất là phở và cơm gà" - anh Giang kể.

Không chỉ đầu tư thời gian, tâm sức rất lớn cho việc học, hiện Bảo còn tham gia nhiều hoạt động thể thao, giải trí như: bóng rổ, tennis, đánh cờ, diễn kịch, piano... Em là thành viên của chương trình tranh luận Model United Nations - hội nghị mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc dành cho học sinh, sinh viên Mỹ. Ở đó, các bạn trẻ sẽ đóng vai đại biểu của các quốc gia cùng nghiên cứu, bàn luận và tìm giải pháp cho những vấn đề mang tính toàn cầu như: môi trường, hòa bình, HIV... Bảo còn cùng cha làm thiện nguyện ở bệnh viện và trung tâm phục vụ cộng đồng... Mùa hè vừa qua, em đã dành trọn thời gian để giúp đỡ trẻ em trong chương trình đọc sách tại thư viện thành phố.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước