Khó khăn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Phạm Hà, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 19:51 GMT+7

VTV.vn - Năm học tới sẽ là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số trường, địa phương đang than khó về giáo viên, về cơ sở vật chất.

Theo lộ trình, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ học sách giáo khoa mới. Kèm theo đó, là những yêu cầu mới về cách tổ chức dạy học, trang thiết bị để phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của học sinh.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội, Ủy ban Dân tộc vừa làm việc tại tỉnh Tuyên Quang để nắm rõ hơn tình hình và hướng giải quyết.

Bàn ghế sứt mẻ. Đồ dùng, thiết bị dạy học nhiều cái cũ, hỏng. Phòng học bộ môn, nơi các học sinh sẽ làm rất nhiều thí nghiệm, nghiên cứu. Hiệu trưởng trường THPT Hòa Phú cho biết, cơ sở vật chất này đã được trang bị từ 16 năm trước.

Khó khăn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Ảnh 1.

Tại Trường THCS Hòa Phú, phải có 8 phòng bộ môn mới đáp ứng dạy học theo yêu cầu của chương trình mới nhưng trường mới chỉ có 1 phòng tin học. Những môn còn lại, nếu có thiết bị, mà không có phòng học thì dồn hết vào một chỗ.

Không chỉ ở trường học này, tỷ lệ phòng học kiên cố của cả tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt 60%. Thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu ở bậc THCS mới đạt 39%, THPT là 40%. Nếu không nỗ lực sẽ gây ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện chương trình mới theo yêu cầu.

Chương trình giáo dục phổ thông mới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, chỉ còn 3 năm nữa là chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ hoàn thành ở tất cả các lớp học. Sự quyết tâm của các địa phương lúc này rất quan trọng. Nếu không giải quyết dứt điểm những khó khăn kéo dài, các trường sẽ không hoàn thành được mục tiêu mà chương trình đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước