Kỳ thi đánh giá năng lực hoãn nhiều lần, các trường sẽ tuyển sinh thế nào?

Thiên Lý-Thứ bảy, ngày 15/08/2020 06:55 GMT+7

VTV.vn - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi này đã hoãn đến lần thứ 4. Các trường ĐH sẽ điều chỉnh cách thức tuyển sinh như thế nào?

Thông tin dời lịch thi đến lần thứ 4 khiến nhiều học sinh vừa mừng vừa lo. Có thêm thời gian để ôn tập, giải đề nhưng cũng không biết chắc đến 30/8 kỳ thi có được tổ chức hay không.

Em Lê Vũ Uyển Vy - học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM - cho hay: "Em nghĩ các bạn vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi. Vì đây là một phương án tuyển sinh hứa hẹn để các bạn có thể vào được những trường đại học danh tiếng mà các bạn mong muốn".

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, trước tình hình dịch còn phức tạp, nên các phương án chuẩn bị cho kỳ thi này đã đặt ra 2 kịch bản.

"Đã có những phương án 2 - phương án 3 để đảm bảo cho các trường tuyển được thí sinh và quyền lợi của thí sinh. Ngày 30/8 vẫn không thể tổ chức thì chúng tôi điều chỉnh tiếp lần nữa. Nếu tình hình vẫn tiếp tục rất khó khăn thì chúng tôi mới buộc phải hủy. Đây là phương án cuối cùng, không ai mong muốn" - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - Đại học Quốc gia TP.HCM nói.

Kỳ thi đánh giá năng lực hoãn nhiều lần, các trường sẽ tuyển sinh thế nào? - Ảnh 1.

Ngoài 10 đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia, có 56 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh. Tuy nhiên, mong muốn của các trường vẫn chờ và kỳ vọng kỳ thi được tổ chức.

"Trường chúng tôi bị động trong thời gian công bố tất cả kết quả tuyển sinh với Bộ Giáo dục. Nhưng vì kỳ thi đánh giá năng lực là một phương án tuyển sinh rất linh hoạt và vì muốn bảo vệ quyền lợi cho những thí sinh tiềm năng đã đăng ký vào trường nên chúng tôi sẽ tiếp tục chờ" - Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ.

Theo các chuyên gia, việc hoãn thậm chí là hủy vẫn nên được cân nhắc nếu tình hình dịch phức tạp. Các trường vẫn nên linh hoạt giữa các phương án tuyển sinh.

Bài thi đánh giá năng lực với thời gian ngắn, diễn ra trong 150 phút, dựa vào khả năng xử lý tình huống và tư duy của thí sinh chứ không chú trọng vào kiến thức trong sách giáo khoa. Vì vậy không chỉ được nhiều trường ĐH top đầu ưu tuyên xét tuyển mà còn là ưu tiên lựa chọn của hàng trăm ngàn thí sinh. Do đó, nhiều trường cho biết, dù rất muộn so với những năm trước, các trường sẽ vẫn tiếp tục chờ kỳ thi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước