Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM mở rộng địa điểm thi năm 2020

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn được tổ chức thi 2 đợt nhưng mở rộng địa điểm thi ở 4 tỉnh, thành.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa gửi phương án tổ chức kỳ thi ĐGNL trong năm 2020 với dự kiến một số điểm điều chỉnh. Kỳ thi ĐGNL năm 2020 dự kiến tổ chức 2 đợt thi: đợt 1 ngày 29/3/2020, tổ chức tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa; đợt 2 ngày 5/7/2020 tại TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang.

Năm 2019, kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM thu hút hơn 40.000 thí sinh nhiều tỉnh thành tham gia dự thi. 8 đơn vị thành viên của ĐH này dành tối đa 40% chỉ tiêu ở từng ngành, nhóm ngành xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, gồm: ĐH Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Công nghệ Thông tin, Quốc tế, Khoa Y và Phân hiệu ĐH Quốc gia tại Bến Tre. Với thang điểm 1.200, điểm chuẩn ở các trường trên dao động 650-980.

Ngoài ra, 24 trường đại học, cao đẳng khác sử dụng kết quả kỳ thi này trong việc xét tuyển như: ĐH An Giang, Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Nguyễn Tất Thành, Lạc Hồng, Kinh tế - Tài chính, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Thủ Dầu Một, Nha Trang, Kiến trúc Đà Nẵng, Kinh tế Công nghiệp Long An, Cao đẳng Cao Thắng, Cao đẳng Quốc tế TP.HCM...

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu trắc nghiệm, làm trong 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; giải quyết vấn đề. Bài thi được xây dựng theo cùng cách tiếp cận với các bài thi đánh giá năng lực phổ biến trên thế giới như SAT (Scholastic Assessment Test) và TSA (Thinking Skills Assessment). Nội dung đề bài được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức, tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Vì sao các trường lấy kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển? Vì sao các trường lấy kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển?

VTV.vn - Sau khi ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực đã có 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh dựa vào kết quả của kỳ thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước