Lớp học ảo ở nơi thiếu giáo viên Tiếng Anh

Phạm Hà, Việt Anh-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 07:50 GMT+7

VTV.vn - Cũng chung cảnh thiếu giáo viên trầm trọng, nhưng tại những vùng đặc biệt khó khăn như Hà Giang, một giải pháp đang được thực hiện là lớp học số.

Lần đầu tiên, một hình thức lớp học ảo trực tiếp đã được Hà Giang tổ chức tại huyện biên giới Mèo Vạc.

Giáo viên tiếng Anh từ Hà Nội trực tiếp dạy học cho các học sinh của Trường Tiểu học Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Bài giảng thực hiện theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp học ảo ở nơi thiếu giáo viên Tiếng Anh - Ảnh 1.

Tiết học tiếng anh được kết nối trực tuyến. Ảnh: Đài PT-TH Hà Giang

Khác biệt với các lớp học trực tuyến, lớp học này vẫn có một giáo viên đứng lớp. Ngoài việc hỗ trợ kết nối học sinh với giáo viên tiếng Anh, chính giáo viên này sẽ quan sát, tham gia đánh giá kết quả của học sinh.

Để ra đời mô hình chưa từng có này, Phòng Giáo dục Mèo Vạc đã phải xoay sở khắp nơi. Cuối cùng, Trường Marie Curie tại Hà Nội đã quyết định hỗ trợ. 20 giáo viên tiếng Anh của nhà trường sẽ dạy cho tất cả học sinh lớp 3 của Mèo Vạc trong cả năm học này.

Nhưng lớp học muốn hoạt động phải có thiết bị. Chính quyền huyện Mèo Vạc đã đi xin tài trợ và có được tivi, mạng internet kết nối đến 13 xã của huyện.

Năm nay, lớp 3 bắt buộc phải được học tiếng Anh. Đã là bắt buộc mà học sinh không được học thì sẽ vi phạm Luật Giáo dục, học sinh không được lên lớp. Vì thế, sự vào cuộc của cả hệ thống đã giúp Mèo Vạc thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này, khi cả huyện chỉ có duy nhất 1 giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước