Máy in 3D cho trẻ em khiếm thị Nhật Bản

VTV-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 20:34 GMT+7

 "Hands On Search" là thiết bị lai giữa máy in 3D và máy tính nhằm hỗ trợ trẻ em khiếm thị có thể phát triển tư duy tưởng tượng qua những mô hình thu nhỏ các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày.

Trong một dự án hợp tác cùng Công ty quảng cáo sáng tạo Hakuhodo Kettle, Yahoo! Nhật Bản đã phát triển thiết bị mang tên gọi "Hands On Search", với thiết kế nửa máy in 3D, nửa máy tính có khả năng mô phỏng tạo ra gần 1000 loại đồ vật khác nhau.

Tuy nhiên, đối tượng sử dụng của chiếc máy in 3D này lại khá đặc biệt, đó là những trẻ em khiếm thị. Các em chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói với những câu khẩu lệnh đơn giản như "hươu cao cổ" hoặc "tháp Skytree Tokyo", sau khoảng 1h tìm kiếm hình ảnh và in, chiếc máy sẽ cho ra đời một mô hình thu nhỏ của vật được yêu cầu.

Ở thời điểm hiện tại, đại diện công ty sản xuất chiếc máy này khẳng định họ không có ý định thương mại hóa "Hands On Search". Chiếc máy đang được cho ngôi trường của các bé khiếm thị mượn miễn phí đến giữa tháng 10 năm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh về chiếc máy in 3D trong video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước