Một năm học bộn bề khó khăn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 22:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, năm học mới diễn ra trong rất nhiều bộn bề, khó khăn.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến chiều 4/9, đã ghi nhận trên 35.000 giáo viên, học sinh, sinh viên mắc COVID-19. Nhiều giáo viên vừa dạy học vừa phải tham gia chống dịch; nhiều học sinh có người thân mắc COVID-19, hoặc có người thân tử vong vì dịch bệnh. Khó khăn là vậy nhưng năm học mới vẫn bắt đầu ở nhiều tỉnh, thành với niềm tin và hy vọng: Một năm học dù nhiều thách thức nhưng thầy trò sẽ cùng nhau nỗ lực để vượt qua.

Ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới với những con phố thưa vắng người, khác hẳn với mọi năm. Nhưng đằng sau những ô cửa sổ lại là một không khí rất khác.

Một năm học bộn bề khó khăn - Ảnh 1.

Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt ở Hà Nội được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: TTXVN)

Hơn lúc nào hết, việc đảm bảo công bằng giáo dục và chất lượng dạy học đứng trước thách thức lớn, đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho ngành giáo dục, mỗi giáo viên, mỗi nhà trường và mỗi địa phương. Để đảm bảo tạm ngừng đến trường nhưng không dừng học, ngành Giáo dục đã ban hành hướng dẫn dạy học trong tình hình dịch bệnh, tổ chức triển khai song song các phương án tổ chức dạy học khác nhau.

Một năm học bộn bề khó khăn - Ảnh 2.

Học sinh thực hiện nghi lễ Chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: VTV News)

Trong thư nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 6 lần nhắc đến từ "khó khăn", 2 lần nhắc đến từ "phấn đấu", 2 lần nhắc đến từ "quyết tâm". Cùng với "nỗ lực", "cố gắng" chính là những từ khóa quan trọng của năm học mới. Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin ngành Giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt như lời Bác dạy năm xưa.

Ngay trước thềm năm học mới, Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được ban hành, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu, chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với đại dịch COVID-19. Cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng ngành giáo dục vượt qua thời điểm khó khăn này. Tất cả vì quyền lợi học sinh, để các em không chỉ được học tập kiến thức mà còn được duy trì nề nếp, được giao lưu với thầy cô, bè bạn dù chỉ qua màn hình máy tính, được chăm sóc về sức khỏe thể chất và tinh thần cho dù đang trong hoàn cảnh giãn cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước