Năm 2021, lần đầu tiên triển khai dạy môn tích hợp cho học sinh lớp 6

VTV Digital-Thứ tư, ngày 10/03/2021 19:17 GMT+7

VTV.vn - Năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ được học sách giáo khoa mới.

Đây cũng là năm học đầu tiên 2 môn học tích hợp (khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý) được đưa vào giảng dạy ở lớp 6. Do là năm đầu tiên nên không ít nỗi lo lắng về sách giáo khoa cũng như đội ngũ giáo viên được đặt ra. 

Nội dung này đã được trao đổi thẳng thắn trong tọa đàm giới thiệu sách do Báo Lao Động phối hợp với các đơn vị biên soạn, xuất bản bộ sách giáo khoa Cánh Diều tổ chức.

Năm 2021, lần đầu tiên triển khai dạy môn tích hợp cho học sinh lớp 6 - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Thông tin từ nhóm tác giả cho biết: Bộ Môn khoa học tự nhiên sẽ được thiết kế thành 4 mạch chủ đề: vật lý, hóa học, sinh học còn môn Lịch sử và Địa lý sẽ có 2 phân môn là Lịch sử và Địa lý. Nội dung của mỗi phân môn vừa có tính độc lập vừa soi sáng, hỗ trợ và tích hợp cao. 

Tọa đàm nêu rõ: Khó khăn hiện nay là đội ngũ giáo viên hiện nay được đào tạo và đã quen với cách dạy riêng rẽ từng môn học. Trong khi đó, cơ sở vật chất của nhiều trường phổ thông còn hạn chế dẫn đến hạn chế trong đổi mới phương pháp dạy học.

Để đáp ứng được việc dạy và học sách mới, theo nhóm tác giả các địa phương cần sớm triển khai công tác bồi dưỡng và bố trí giáo viên bảo đảm tính thống nhất của môn học theo sự sắp xếp của các mạch nội dung.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải việc dạy tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 'bắt buộc' Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải việc dạy tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ "bắt buộc"

VTV.vn - Tiếng Hàn và Đức sẽ được dạy thí điểm như môn Ngoại ngữ 1 - môn học bắt buộc ở lớp 3-12 trong chương trình giáo dục phổ thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước