Nâng cao năng lực giảng dạy và quản lý xã hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 12:06 GMT+7

VTV.vn - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa phối hợp với trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho gần 500 cán bộ quản lý và giáo viên.

Chương trình được thực hiện theo Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của toàn thành phố Hà Nội". Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho công chức, viên chức quản lý trường mầm non, phổ thông và giáo viên cốt cán THPT. 

Đối với các nhà quản lý giáo dục, chương trình sẽ tập trung vào các chủ đề thực tiễn và cấp bách như quản trị thay đổi, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, cách tích hợp STEAM trong giáo dục, giảng dạy tích cực.

Đối với chương trình đào tạo cho giáo viên các trường THPT, nội dung giảng dạy tập trung vào các chủ đề như: học thuyết phân tầng cấp độ tư duy của Bloom, phương pháp giảng dạy hiện đại và ứng dụng lý thuyết trong giảng dạy hiện đại. Cả hai chương trình đào tạo đều kết hợp giữa việc giảng dạy trên lớp và khảo sát thực tế tại các trường trên địa bàn Hà Nội.

GS.TS Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết: "Thông qua chương trình, Đại học Anh Quốc Việt Nam có cơ hội được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển nền giáo dục quốc tế được cập nhật nhất và mang đến thông tin về kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý trong môi trường giáo dục. Chúng tôi mong muốn có thể mang đến nhiều hơn cho các thầy cô những thông tin để phát triển chuyên môn, cho những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục".

Tọa đàm về giảng dạy tiếng Việt tại Đức Tọa đàm về giảng dạy tiếng Việt tại Đức

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Giảng dạy tiếng Việt tại nước ngoài".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước