TP.HCM đưa nội dung về phòng chống xâm hại trẻ em vào giảng dạy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 16:21 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, hiện nay các trường tiểu học đã đưa bộ môn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em vào lớp học và hướng dẫn khá cụ thể cho học sinh.

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ cuối tháng 5, các trường tiểu học sẽ phải trang bị cho các lớp 1 bộ tranh vẽ có hướng dẫn các bước giúp trẻ nhận biết kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, ngoài tranh vẽ, cần phải có những buổi hướng dẫn thực hành cụ thể mới giúp các em tự bảo vệ mình.

Miệng, vùng ngực, mông và bộ phận sinh dục là 4 vùng riêng tư được các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình, TP.HCM) vẽ ra trên mỗi bức tranh để ghi nhớ, bảo vệ bản thân. 

Cuối tháng 5 tới, mỗi lớp sẽ được trang bị các bức tranh trong phòng học. Theo các giáo viên, trang bị là cần thiết nhưng cần có thêm những buổi thực hành, huấn luyện trực quan, giúp các em tập phản xạ.

Các thầy cô giáo cũng cho rằng, nên cho học sinh đóng kịch và cho tham gia vào tình huống giả định giống như thật để các em trải nghiệm, qua đó giúp em chủ động nhận biết và biết cách tự bảo vệ mình khi gặp tình huống nguy hiểm.

Xâm hại tình dục trẻ em và khoảng trống pháp lý Xâm hại tình dục trẻ em và khoảng trống pháp lý

VTV.vn - Một số bất cập trong hành lang pháp lý chính là những kẽ hở khiến cho việc xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc xã hội vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước