Ngành Giáo dục Thủ đô: Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, "ngồi nhầm lớp"

Phạm Hà, Quốc Anh-Thứ năm, ngày 25/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đảm bảo chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn sẽ là những mục tiêu cần nhiều nỗ lực của Thủ đô.

Hà Nội đang là thành phố có đông học sinh nhất cả nước với gần 2,2 triệu em. Năm học tới, con số này sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là lớp 1 và lớp 6.

Ngành Giáo dục Thủ đô: Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, ngồi nhầm lớp - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội là đại diện duy nhất của cả nước tham gia kỳ thi Olympic Vật lý và thiên văn học quốc tế. Được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nên năm học này, học sinh Thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thế nhưng, ngoài mục tiêu về giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà cũng phải được chú trọng.

Trong báo cáo của ngành Giáo dục Thủ đô, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, "ngồi nhầm lớp". Nhiều quận nội thành trong tình trạng quá tải học sinh đã ảnh hưởng đến quyền lợi và chất lượng học tập của các em.

Hà Nội đặt mục tiêu chỉ 2 năm nữa, các trường công lập của toàn thành phố sẽ đạt chuẩn quốc gia. Nhưng chuẩn quốc gia mới chỉ là chuẩn tối thiểu. Thành phố phải thực sự đầu tư hơn nữa để giảm số lớp trong trường, giảm sĩ số trong lớp và giảm tình trạng trái tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước