Ngành Luật - HV Ngoại giao khác gì so với ngành luật ở trường khác?

Tư vấn mùa thi-Thứ tư, ngày 05/03/2014 13:10 GMT+7

Chuyên ngành Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao có gì khác biệt so với ngành luật mà các trường khác đang đào tạo?

Bà Phạm Lan Dung - Phó vụ trưởng, Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao trả lời: Sinh viên học tại khoa Quốc tế được đào tạo chuyên sâu về Luật quốc tế. Trong chuyên ngành kinh tế quốc tế các em sẽ được trang bị kiến thức về Luật thương mại quốc tế, Luật đầu tư quốc tế... Tại Khoa Luật Quốc tế, Ngoại ngữ là thế mạnh truyền thống của Khoa.

Sinh viên Học viện Ngoại Giao sẽ được đào tạo các kỹ năng mềm cùng với những trải nghiệm bổ ích để các em phát triển sau này.

Nói về cơ hội việc làm: Học viện Ngoại giao có 5 ngành đào tạo và 1 chương trình liên kết, các chương trình này đều có lớp chất lượng cao.

Không phải tất cả các sinh viên học tại Học viện Ngoại giao đều làm việc ở Bộ Ngoại giao. Sinh viên ra trường có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực như: Đài truyền hình, các khối doanh nghiệp... Cơ hội nghề nghiệp còn phụ thuộc vào sự phấn đấu của các em.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước