Giáo viên vất vả rèn lại nét chữ, nề nếp học tập của học sinh lớp 1, 2

Hoài Thương, Lê Phức-Thứ năm, ngày 07/04/2022 19:47 GMT+7

VTV.vn - Sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19, học sinh tiểu học đã đến trường. Các giáo viên phải rèn lại toàn bộ nét chữ, nề nếp học tập, ăn uống, nhất là các em khối lớp 1 và 2.

Gần 100% học sinh tiểu học ở Hà Nội đã đến trường trong không khí vui tươi, phấn khởi. Mặc dù đâu đó còn những nỗi lo dịch bệnh nhưng các em đã được đi học trở lại, nhiều trường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhiều học sinh lớp 1 đã quên cách đánh vần, chữ viết nguệch ngoạc, nề nếp phải rèn lại từ đầu. Trong giờ học, cô giáo phải nhắc các con từ tư thế ngồi đến cách cầm bút. Cô giáo phải đi từng bàn, cầm tay từng em để nắn nót nét chữ cho các con.

Giáo viên vất vả rèn lại nét chữ, nề nếp học tập của học sinh lớp 1, 2 - Ảnh 1.
Giáo viên vất vả rèn lại nét chữ, nề nếp học tập của học sinh lớp 1, 2 - Ảnh 2.

Giờ học nhiều đứa trẻ mong đợi nhất là môn thể dục. Sau nhiều tháng chỉ biết màn hình máy tính, giờ đây, việc rèn luyện thể chất cho các em cũng được các trường chú trọng.

Giờ cơm đến 1.200 suất ăn cho các cháu ở Trường Tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã được chuẩn bị tươm tất. Nhà trường đã liên kết với công ty ngoài tổ chức nấu ngay tại bếp ăn của trường.

Ngay sau khi học sinh quay lại trường, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức ăn bán trú cho toàn bộ các trường trên địa bàn.

Giáo viên vất vả rèn lại nét chữ, nề nếp học tập của học sinh lớp 1, 2 - Ảnh 3.

Những điều cơ bản như tự xếp gọn đồ sau khi ăn đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể, tạo một nề nếp mới cho học sinh khi tham gia lớp học.

Đây được coi là thời gian vàng để củng cố, ôn tập kiến thức chuẩn bị cho thi học kỳ kết thúc năm học đặc biệt này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước