Nhiều khó khăn ngày trở lại trường của trẻ em vùng cao Thanh Hóa

Ánh Kim - Phùng Định (VTV24)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày trở lại trường để bắt đầu năm học mới của các em học sinh huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn.

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến ngày 5/9 - ngày khai giảng năm học mới của toàn thể học sinh các cấp trên cả nước. Tại Thanh Hóa, trong tuần qua, các em học sinh đã tập trung trở lại trường, bắt đầu với những bài học trên lớp. Tuy nhiên, ngày trở lại trường của các em học sinh vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, phần lớn tại các điểm trường cắm bản, 100% các em đi học đầy đủ nhưng số lượng học sinh không nhiều nên vẫn phải dạy lớp ghép để đảm bảo việc học tập đúng trình độ cho các em.

Dù còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, rào cản ngôn ngữ hay áp lực giảng dạy, các thầy cô giáo vẫn hàng ngày gieo con chữ nơi rẻo cao biên giới để giúp các em thực hiện ước mơ tới trường.

Cuộc sống khốn khó của những giáo viên 'gieo chữ' vùng cao Cuộc sống khốn khó của những giáo viên "gieo chữ" vùng cao

VTV.vn - Để mang kiến thức đến cho các em học sinh vùng cao, các thầy cô giáo ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước