Nhiều trường Đại học nhận sai sót khi gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/08/2015 07:08 GMT+7

VTV.vn - Trường Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Xây dựng miền Tây thừa nhận sai khi cấp giấy báo trúng tuyển cho thí sinh ngay khi nộp hồ sơ.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/8, các trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Nhưng, ngay từ tháng 5, khi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia vẫn chưa diễn ra, trường Đại học Nam Cần Thơ đã vội vàng gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Sau đó, trường đã phải thu hồi giấy báo trúng tuyển từ 69 thí sinh.

Trong khi đó, ngày 1/8, trường Đại học Xây dựng Miền Tây - một trường Đại học công lập tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long - đã sai sót khi gửi giấy báo trúng tuyển ngay sau khi nhận hồ sơ cho thí sinh mới chỉ đạt điểm môn Năng khiếu. Hiện tại, trường đã phải thu hồi giấy báo trúng tuyển từ 48 thí sinh.

Do vậy, các thí sinh tham gia xét tuyển Đại học, Cao đẳng cần hết sức lưu tâm, từ ngày 6/8 đến trước ngày 21/8, nếu thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển từ bất kỳ trường Đại học nào sử dụng phương án tuyển sinh chung thì giấy đó đều không hợp lệ.

Với riêng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, do trường này có phương án tuyển sinh riêng, xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức vào đầu tháng 6 nên hiện tại trường đã có điểm chuẩn và được phép gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

ĐHQG Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 ĐHQG Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2

VTV.vn - Từ 8h ngày 20/6, trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực, lấy kết quả tuyển sinh vào Đại học Quốc gia HN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước